Tòa thánh kêu gọi nên có một lối

suy nghĩ mới về sự thay đổi thời tiết

 

Tòa thánh kêu gọi nên có một lối suy nghĩ mới về sự thay đổi thời tiết.

Copenhagen [CNS 18/12/2009] - Tòa thánh kêu gọi nên có một lối suy nghĩ mới để đương đầu với hiện tượng thời tiết thay đổi.

Phát biểu trong phiên khoáng đại tại Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen hôm 17 tháng 12 năm 2009, Ðức cha Celestino Migliore, người cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh tham dự Hội nghị thượng đỉnh, nói rằng thế giới cần phải đương đầu với những khủng hoảng luân lý hiện nay bằng một lối suy nghĩ mới.

Theo vị đại diện của Tòa Thánh, cần phải có một lối "suy nghĩ mới và sâu xa hơn về ý nghĩa của kinh tế và mục đích của nó cũng như duyệt xét lại mô thức phát triển hiện nay và điều chỉnh lại các lệch lạc của mô thức này".

Ðức cha Migliore kêu gọi: "Với óc thực tế, niềm tin và hy vọng, chúng ta phải đảm nhận những trách nhiệm mới buộc chúng ta phải quan tâm đến một thế giới đang cần được canh tân về văn hóa và tái khám phá những giá trị nền tảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn".

Lập lại lời kêu gọi của Ðức thánh cha, vị đại diện của tòa thánh kêu gọi thế giới không chỉ tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật và khoa học, mà còn phải làm những thay đổi trong thói quen cá nhân và cách sống.

Theo Ðức cha Migliore, "những chương trình khôn ngoan và hữu hiệu nhứt cần phải chú trọng đến thông tin, giáo dục và huấn luyện ý thức trách nhiệm nơi trẻ em và người lớn đối với thiên nhiên".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page