Israel bảo đảm an toàn tối đa

cho chuyến viếng thăm của ÐTC

 

Israel bảo đảm an toàn tối đa cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Maale Hahamisha, Israel [AFP 6/5/2009] - Chính phủ Israel huy động lực lượng cảnh sát để bảo vệ an toàn tối đa cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI.

Chiến dịch được đặt tên là "chiếc áo dòng trắng" sẽ huy động khoảng 60 ngàn cảnh sát viên và nhân viên phòng vệ biên giới trên toàn quốc để bảo đảm an toàn cho Ðức thánh cha trong năm ngày viếng thăm Israel của ngài.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 6/05/2009, ông David Cohen, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát tại Israel nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha là một biến cố lịch sử rất quan trọng đối với Israel cũng như thế giới.

Ông Cohen tin tưởng rằng mặc dù rất phức tạp, nhưng chiến dịch này sẽ tránh được mọi bất trắc trong chuyến viếng thăm.

Ông cũng nói rằng cho tới nay vẫn chưa nhận được lời đe dọa đáng kể nào.

Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát Israel giải thích: "chuyến viếng thăm này là một chuyến viếng thăm dân sự, nhưng có ý nghĩa tôn giáo, cho nên chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để giảm thiểu sự lộ liễu của các hoạt động an ninh".

Ông cho biết: chỉ riêng tại Gierusalem sẽ có khoảng 28 ngàn cảnh sát viên và nhân viên phòng vệ.

Ông cũng xác nhận rằng khi viếng thăm Nazareth, Ðức thánh cha sẽ không di chuyển trên đường phố bằng xe bọc kính. Lý do được chính phủ Israel đưa ra là để tránh các cuộc biểu tình của những người Hồi giáo cực đoan.

Theo chương trình, sau ba ngày viếng thăm Jordan, Ðức thánh cha sẽ đến phi trường Ben Gourion tại thủ đô Tel Aviv của Israel vào sáng thứ Hai 11 tháng 5 năm 2009.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page