Các nhà thần học Palestine kêu gọi

Israel ngưng chiếm đóng lãnh thổ Palestine

 

Các nhà thần học Palestine kêu gọi Israel ngưng chiếm đóng lãnh thổ Palestine.

Gierusalem [La Croix 14/12/2009] - Các nhà thần học Palestine kêu gọi Israel ngưng chiếm đóng lãnh thổ Palestine.

Mới đây, dưới sự bảo trợ của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô, 16 nhà thần học Palestine, trong đó có đức cựu Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, Ðức giám mục Tin lành Luther và một vị Tổng giám mục Chính thống Hy lạp tại Giêrusalem, đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo Palestine và Israel cũng như cộng đồng thế giới và các tín hữu Kitô trên khắp thế giới hãy nỗ lực mang lại hòa bình cho Thánh địa. Các nhà thần học Palestine cũng kêu gọi Israel ngưng chiếm đóng lãnh thổ Palestine.

Lời kêu gọi của các nhà thần học Palestine có tựa đề "Giây Phút của sự Thật". Tựa đề này được gợi hứng từ lời kêu gọi cùng một tựa đề mà các nhà thần học Nam Phi đã đưa ra hồi thập niên 80, vào giữa lúc chế độ phân biệt chủng tộc tại nước này tưởng chừng như không hề lung lay. Lời kêu gọi của các nhà thần học Nam Phi đã đánh động các Giáo hội và công luận trong cuộc chiến chống lại chế độ và góp phần làm cho chế độ này sụp đổ.

Cũng trong tinh thần này mà các nhà thần học Palestine đã đưa ra lời kêu gọi. Các vị lên án việc xử dụng Kinh Thánh để biện minh cho việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine.

Những người ký tên vào lời kêu gọi chỉ dựa trên công lý và đứng bên ngoài mọi tranh chấp chính trị. Các vị gọi việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine là "một tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại". Mô tả tình hình tại Palestine như một thảm kịch đau thương, các nhà thần học Palestine nói rằng bức tường do Israel dựng lên đã biến các làng mạc và thành thị thành những nhà tù.

Các vị cũng tố cáo thái độ khinh thường của Israel đối với công pháp quốc tế và thái độ thụ động của cộng đồng thế giới.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page