Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc

phê bình chính sách kinh tế của chính phủ

 

Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc phê bình chính sách kinh tế của chính phủ.

Seoul [La Croix 14/12/2009] - Giáo hội Công giáo tại Hàn quốc phê bình chính sách kinh tế của chính phủ.

Ngày 5 tháng 12 năm 2009 là Ngày "Nhân Quyền thứ 28" được cử hành tại Hàn Quốc. Nhân dịp này, Giáo hội Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích các chính sách của ông Lee Myung Bak, thuộc đảng bảo thủ, được bầu làm tổng thống dạo cuối năm 2007.

Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, dưới quyền lãnh đạo của đức cha Boniface Choi Ki san, Giám mục Incheon, đã tố cáo một chính sách mà ngài gọi lại "chỉ phục vụ người giàu và những người quyền thế, bất kể những thiệt hại mà người nghèo phải gánh chịu".

Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Hàn quốc chống lại "những dự án phát triển được thực hiện bằng cách xua đuổi những người công dân nghèo". Ủy ban đặc biệt nói đến việc trục xuất người dân nghèo ra khỏi khu phố Yongsan tại thủ đô Seoul. Tại đây các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và người dân đã khiến cho 6 người chết dạo tháng Giêng năm 2009.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page