Các phong trào vì sự sống tại Âu Châu

 

Các phong trào vì sự sống tại Âu Châu.

Âu Châu [Zenit 14/12/2009] - Ðại diện của các phong trào vì sự sống và bảo vệ gia đình tại Âu Châu đã chính thức trao cho chủ tịch Nghị Viện Âu Châu thỉnh nguyện thư "vì sự sống và phẩm giá con người".

Ðược biết thứ Ba 15 tháng 12 năm 2009, thỉnh nguyện thư "vì sự sống và phẩm giá con người" mang chữ ký của trên 5 trăm ngàn công dân Âu Châu sẽ được trao cho Nghị Viện Âu Châu.

Trong thỉnh nguyện thư, đại diện của khoảng 27 quốc gia của Liên Âu và Croatia yêu cầu Nghị Viện Âu Châu phải đưa ra mọi sáng kiến để giải thích và áp dụng "Hiến Chương Những Quyền Căn Bản của Liên Âu" cũng như Công ước Âu Châu về việc bảo vệ các quyền tự do và căn bản của con người, trong đó cơ bản nhứt là quyền sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

Thỉnh nguyện thư cũng yêu cầu phải nhìn nhận trọn vẹn gia đình được xây dựng trên hôn phối của một người nam và một người nữ. Ưu tiên hơn cả là phải nhìn nhận quyền và nghĩa vụ giáo dục con cái.

Ngoài ra thỉnh nguyện thư còn yêu cầu "ngưng xử dụng công quỹ để tài trợ cho việc nguyên cứu tề bào gốc từ việc phá hủy phôi thai người".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page