Một vị Giám mục Ấn độ

khuyên các linh mục trong giáo phận giảng ngắn

 

Một vị Giám mục Ấn độ khuyên các linh mục trong giáo phận "giảng ngắn".

Mumbai, Ấn độ [Ucanews 11/12/2009] - Một vị Giám mục Ấn độ khuyên các linh mục hãy "giảng ngắn" lại.

Ðức cha Bosco Penha, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mumbai, chủ tịch Ủy Ban về Lời Chúa và phụng vụ của Tổng giáo phận, yêu cầu các linh mục hãy giảng ngắn và đi thẳng vào vấn đề.

Vị Giám mục này cho biết vẫn còn nhiều linh mục giảng đến 20 phút hay dài hơn. Ngài nói: đây là điều không nên làm.

Trong một thư chung có tựa đề "Canh tân phụng vụ. Trung thành với Chúa Kitô. Trung thành của linh mục", Ðức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mumbai nói rằng bài giảng là một phần quan trọng của phụng vụ và chỉ có một thừa tác viên có chức thánh mới được giảng.

Thư chung nói trên được cho công bố ngày 5 tháng 12 năm 2009 nhân dịp Tổng giáo phận kỷ niệm 160 năm khai sinh Tuần Báo "The Examiner" của Tổng giáo phận. Trong thư chung, Ðức cha Penha viết rằng bài giảng phải khai triển một số điểm của các bài đọc hay một bản văn khác trong Thánh Lễ. Ðức cha Penha khẳng định: "Bài giàng phải được chuẩn bị kỹ càng và đi vào vấn đề".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page