Các khẩu hiệu bài Kitô giáo

gần Nhà Tiệc Ly ở Thánh địa

 

Các khẩu hiệu bài Kitô giáo gần Nhà Tiệc Ly ở Thánh địa.

Gierusalem [Asianews 12/12/2009] - Một số khẩu hiệu bài Kitô giáo xuất hiện gần Nhà Tiệc Ly ở Giêrusalem.

Hôm 10 tháng 12 năm 2009, người ta thấy xuất hiện những khẩu hiệu có nội dung bài Kitô giáo gần Nhà tiệc ly, một trong những linh địa thánh thiêng nhứt của Kitô giáo.

Những khẩu hiệu như "hãy giết những tên Kitô" lại xuất hiện vào giữa lúc đang diễn ra tại Vatican phiên khoáng đại của Ủy ban hỗn hợp Israel và Tòa Thánh để bàn về quy chế pháp lý của Giáo hội và vấn đề thuế má của các cơ sở Giáo hội tại Thánh Ðịa. Một thông cáo của bộ ngoại giao Israel cho biết chính phủ nước này vẫn cương quyết thể hiện chủ quyền đối với khu đất nơi có Nhà Tiệc Ly.

Các khẩu hiệu viết bằng mực đen được viết trên bức tường của Vương cung Thánh đường Ðức Mẹ yên nghỉ tại Núi Sion, cách Nhà tiệc ly vài thước. Ðể tránh những căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và người Do thái, chính phủ Israel đã ra lệnh xóa bỏ những khẩu hiệu này.

Các nguồn tin của Giáo hội nói rằng tác giả của những khẩu hiệu này có lẽ là những thanh niên Do thái cực đoan, thành viên của một chủng viện Do thái. Ðây không phải là lần đầu tiên những thanh niên này xúc phạm đến các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa. Có khi họ đến phóng uế ngay trước cửa nhà thờ Tiệc Ly. Có lúc họ khạc nhổ vào người các linh mục hay nữ tu đang đi trên đường. Một lần họ phá hủy một Thánh giá bằng đá dọc theo bức tường.

Nhà thờ Tiệc ly không phải là Phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Kể từ thế kỷ 14, linh địa này được các tu sĩ Phanxicô quản thủ Thánh Ðịa trông coi. Vào thế kỷ 16, quân đội của đế quốc Ottoman trục xuất các tu sĩ Phanxicô ra khỏi linh địa, nhưng các vị vẫn không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu đối với linh địa này.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page