Ðức thánh cha chia sẻ

nỗi phẫn nộ của dân chúng Ái Nhĩ Lan

về các lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ

 

Ðức thánh cha chia sẻ nỗi phẫn nộ của dân chúng Ái Nhĩ Lan về các lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Roma [La Croix 13/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI chia sẻ nỗi phẫn nộ của dân chúng Ái Nhĩ Lan về các lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm thứ Sáu 11 tháng 12 năm 2009, sau khi chính phủ Ái Nhĩ Lan cho công bố bản phúc trình "Murphy" về các hành vị lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ thuộc Tổng giáo phận Dublin, Ðức thánh cha đã có cuộc gặp gỡ với Ðức hồng y Sean Brady, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan và Ðức cha Diamuid Martin, Tổng giám mục Dublin. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài hơn một tiếng rưởi đồng hồ. Trước sự hiện diện của 9 viên chức cấp cao vừa mới được bổ nhiệm vào các bộ của giáo triều, Ðức thánh cha nói rằng ngài cảm thấy "bị giao động sâu xa" khi đọc bản phúc trình về những lạm dụng tình dục này.

Theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, những tiếng như "phẫn nộ", "phản bội", "xấu hổ" là những từ xuất phát từ chính miệng Ðức thánh cha. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, Ðức thánh cha sẽ cho công bố một lá thư vào đầu tháng Giêng năm 2010 để "nói về sự cai quản của các nhà lãnh đạo Giáo hội" tại Ái Nhĩ Lan.

Theo nhựt báo Công giáo Pháp La Croix, "cơn địa chấn mà bản phúc trình Murphy đã tạo ra trên Giáo hội Ái Nhĩ Lan là cơ hội để tiến hành những cuộc cải tổ cơ cấu và thiêng liêng vốn không có từ hằng 8 thế kỷ qua".

Giáo hội Ái Nhĩ Lan chỉ có 26 giáo phận với khoảng 4 triệu tín hữu, trong số này Tổng giáo phận Dublin chiếm đến khoảng một triệu người. Sau vụ tai tiếng trên đây, sẽ có khoảng từ 4 đến 10 Giám mục xin từ chức.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page