Chuông các giáo đường

tại Copenhagen kéo 350 lần

 

Chuông các giáo đường tại Copenhagen kéo 350 lần.

Copenhagen [AFP 13/12/2009] - Chuông các giáo đường tại thủ đô Copenhagen của Ðan Mạch kéo 350 lần để kêu gọi quan tâm đến sự thay đổi thời tiết.

Trưa Chúa Nhựt 13 tháng 12 năm 2009, chuông của nhà thờ chính tòa Copenhagan đã kéo 350 lần: đây là chỉ số về mức độ tối đa của lượng khí khải được cho phép.

Vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, chuông nhà thờ chính tòa của Giáo hội Tin lành Luther "Vì một Giáo hội tự do" đã vang lên để át đi tiếng trực thăng quần thảo của cảnh sát đang bay lượn trên trung tâm thủ đô.

Trước hàng ngàn tín hữu, Ðức tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu người Nam Phi, khôi nguyên giải Nobel Hòa bình và Ðức tổng giám mục Canterbury, Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo thế giới đã cử hành một buổi cầu nguyện đại kết với sự tham dự của nhiều linh mục Phi Châu và Groenland.

Ông Bill Mc Kibben, sáng lập viên của Nhóm hành động sinh thái có tên là "350.org" nói với hãng thông tấn Pháp afp rằng "đây không chỉ là một buổi lễ tuyệt vời mà còn có một sứ điệp chính trị rất mạnh mẽ: ước gì các nhà lãnh đạo trong Giáo hội nắm bắt được vấn đề thay đổi thời tiết!"

Hôm Chúa Nhựt 13 tháng 12 năm 2009, không riêng tại thủ đô Copenhagen, mà hằng trăm ngàn nhà thờ trên khắp thế giới cũng đã kéo 350 tiếng chuông để gây ý thức về sự thay đổi thời tiết.

Hiện nay lượng khí thải trong bầu khi quyển đã lên đến mức 385. Ðể làm giảm nhiệt độ một độ rưởi, các nhà khoa học yêu cầu giới hạn lượng khí thải vào mức cho phép là 350.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page