Tòa Thánh và Israel

vẫn chưa đạt được thỏa thuận

về quy chế pháp lý và thuế má

dành cho các cơ sở của Giáo hội tại Thánh Ðịa

 

Tòa Thánh và Israel vẫn chưa đạt được thỏa thuận về quy chế pháp lý và thuế má dành cho các cơ sở của Giáo hội tại Thánh Ðịa.

Vatican [AFP 10/12/2009] - Tòa thánh và Israel vẫn chưa đạt được thỏa thuận về quy chế pháp lý và thuế má dành cho các cơ sở của Giáo hội tại Thánh Ðịa.

Một thông cáo chung được Tòa đại sứ Israel bên cạnh Tòa thánh phổ biến cho biết phiên họp của Ủy ban hỗn hợp Israel và Tòa Thánh đã diễn ra trong bầu khí thân thiện và cảm thông, nhưng hai bên chưa đạt được một thỏa thuận về quy chế pháp lý và thuế má dành cho các cơ sở của Giáo hội tại Thánh Ðịa. Ðây là vấn đề đã kéo dài từ năm 1993 đến nay.

Tưởng cũng nên nhắc lại: năm 1993, Israel và Tòa thánh đã ký kết một Thỏa hiệp nền tảng và thành lập một ủy ban hỗn hợp để tìm giải pháp cho những vấn đề kinh tế và sở hữu của Giáo hội tại Thánh Ðịa. Sau 10 năm gián đoạn, các cuộc thương thuyết giữa hai bên chỉ được tái lập vào năm 2004.

Phiên khoáng đại lần tới của ủy ban hỗn hợp được ấn định vào ngày 27 tháng 5 năm 2010.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page