Sứ điệp của Ðức thánh cha

gởi Hội nghị về Thiên Chúa

do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi Hội nghị về Thiên Chúa do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức.

Roma [Asianews 10/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI khẳng định rằng nếu Thiên Chúa biến mất, nhân loại sẽ tự hủy.

Trong sứ điệp gởi cho Hội Nghị về Thiên Chúa do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức, Ðức thánh cha viết rằng "vấn đề Thiên Chúa là một vấn đề trọng tâm của thời đại chúng ta. Con người thường bị giản lược vào chiều ngang, cho nên xem thường chiều kích siêu việt... Khi Thiên Chúa biến mất khỏi chân trời của mình, nhân loại cũng mất phương hướng và đi dần tới chỗ tự hủy."

Ðược biết hội nghị do Ủy ban văn hóa của Hội đồng Giám mục Ý tổ chức có chủ đề: "Thiên Chúa ngày nay: với Ngài hay không có Ngài, đó là vấn đề thay đổi mọi sự". Trong hai ngày gặp gỡ, các văn sĩ, học giả, triết gia, thần học gia và nghệ sĩ thuộc mọi lãnh vực và nhiều tôn giáo khác nhau chia sẻ về sự hiện diện của Thiên Chúa.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Ðức thánh cha nói rằng hội nghị là cơ hội giúp cho Giáo hội và các tín hữu Kitô thực thi sứ mệnh cao cả là "làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này" và giúp con người đến gần Ngài.

Trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói rằng vấn đề Thiên Chúa được liên kết với vấn đề chân lý: đây là vấn đề tách biệt con người khỏi thú vật và máy móc. Theo Ðức hồng y Bagnasco, vấn đề Thiên Chúa càng bị đẩy ra bên lề văn hóa thời đại thì nó lại càng tái xuất hiện dưới những hình thức khác như bói toán, mê tín dị đoan. v.v...

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page