Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales

phản đối dự luật về bình đẳng

 

Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales phản đối dự luật về bình đẳng.

London [CNS 9/12/2009] - Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales phản đối dự luật về "bình đẳng".

Ðược biết: vào ngày 15 tháng 12 năm 2009, Thượng Viện Anh quốc sẽ thảo luận về dự luật "Bình Ðẳng" nhằm ngăn chận sự kỳ thị trong nơi làm việc.

Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales nói rằng các ngài có thể bị truy tố nếu các ngài không chấp nhận phụ nữ, những người có sinh hoạt đồng tính công khai và những người chuyển đổi giới tính làm ứng viên linh mục.

Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales đã đưa ra cảnh cáo trên đây trong cuộc gặp gỡ với các thượng nghị sĩ Công giáo.

Theo các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc, dự luật "bình đẳng" xem linh mục như "những nhân viên" hơn là những người nắm giữ một chức vụ. Theo những điều kiện được đề ra trong dự luật, Giáo hội sẽ được miễn tố nếu các linh mục dành trên 51 phần trăm thời giờ của họ cho việc thờ phượng hay giải thích giáo lý.

Theo giải thích của các Ðức giám mục Anh và xứ Wales, thì dự luật xem là "bất hợp pháp" nếu "đòi hỏi một linh mục Công giáo phải là một người nam, không có gia đình hay không sống chung với bạn tình v.v, bởi vì không có linh mục nào có thể chứng minh được rằng họ dành toàn thời giờ của mình để hướng dẫn phụng vụ hay quảng bá và giải thích giáo lý cả".

Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales than phiền rằng dự luật không màng tới thời giờ mà các linh mục dành cho việc mục vụ, cầu nguyện và học hỏi, hành chánh, bảo trì cơ sở v.v...

Các ngài nói rằng dự luật đã được soạn thảo mà không hề có sự tham khảo ý kiến và mặc dù Hội đồng Giám mục và các tổ chức đại diện của Giáo hội cũng như các tôn giáo đã không ngừng bày tỏ quan ngại.

Trước đây, các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo tại Anh quốc cũng đã nói rằng dự luật có thể buộc các trường Công giáo và các trung tâm y tế của Giáo hội phải tháo gỡ thánh giá khỏi các phòng ốc của mình để tránh xúc phạm đến các nhân viên không theo Kitô giáo.

Nếu dự luật "bình đẳng" được Thượng viện thông qua, thì chính phủ sẽ ban hành luật vào đầu năm 2010.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page