Ðài Truyền Hình Al Jazira phỏng vấn

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh

 

Ðài Truyền Hình Al Jazira phỏng vấn Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Vatican [AFP 9/12/2009] - Ðài Truyền Hình Al Jazira của Á Rập phỏng vấn Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Theo thông tấn xã Asca của Ý, hôm thứ Tư 9 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y Bertone đã dành cho Ðài truyền hình Al Jazira của Qatar một cuộc phỏng vấn qua đó ngài cầu mong "hòa bình và cuộc sống chung trong tình liên đới cho mọi người".

Theo hãng thông tấn xã Asca, đây là lần đầu tiên một Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh phát biểu trên một đài truyền hình Á Rập.

Cuộc phỏng vấn Ðức hồng y Bertone được Ðài truyền hình Al Jazira lồng vào một cuốn phim thời sự kéo dài một tiếng đồng hồ, trong đó Ðài này sẽ giới thiệu với thế giới Á rập vai trò của Ðức giáo hoàng, của Tòa thánh Vatican và Giáo hội Công giáo.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Al Jazira, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã trở lại với những cuộc tranh luận xoay quanh việc hội nhập của thiểu số Hồi giáo tại Ý.

Hôm thứ Ba 8 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y Bertone đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ðức hồng y Dionigi Tettamazi, Tổng giám mục Milano, Bắc Ý, sau khi vị Hồng y này bị một tờ báo có khuynh hướng cực hữu tại Ý gọi là "một giáo sĩ Hồi giáo" và "một linh mục Mafia".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Al Jazira, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nhắc lại rằng tại Ý cũng như tại khắp nơi, Giáo hội "bênh vực quyền của mọi người, quyền được sống, quyền được giáo dục, quyền được thành lập hiệp hội". Ðức hồng y cũng đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết "phải tôn trọng các luật lệ của các nước đón nhận mình".

Nhưng Ðức hồng y cũng nói thêm: "Dĩ nhiên, việc bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số cũng có giá trị cho mọi người và tất cả các nhóm thiểu số Kitô đang sống trong các nước Hồi giáo hay không Kitô".

Nhận định về cuộc trưng cầu dân ý về việc cấm xây tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ, Ðức hồng y Bertone cho rằng sở dĩ người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu tán thành việc cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo là vì sợ hãi.

Về cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Giáo hội Công giáo, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nói rằng chính Ðức Thánh Cha là người đã đẩy mạnh cuộc đối thoại "thần học" giữa hai tôn giáo.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page