Chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của ÐTC:

Cơ hội lịch sử cho cuộc đối thoại với Hồi giáo

 

Chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha: Cơ hội lịch sử cho cuộc đối thoại với Hồi giáo.

Roma [Zenit 6/5/2009] - Theo nhận định của hãng thông tấn Zenit, chuyến viếng thăm Thánh Ðịa mà Ðức thánh cha Beneđitô XVI khởi sự vào ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 5 năm 2009, là cơ hội lịch sử cho cuộc đối thoại với Hồi giáo.

Trong chuyến viếng thăm này, Ðức thánh cha sẽ làm một số cử chỉ rất có ý nghĩa: tại thủ đô Amman của Jordan, ngài sẽ vào một đền thờ Hồi giáo; ngài sẽ gặp gỡ với các chức sắc Hồi giáo tại Gierusalem và Bethlehem; ngài sẽ viếng thăm Vòm Ðá Tảng tại Quảng trường các đền thờ Hồi giáo tại Gierusalem: đây là điều mà Ðức Gioan Phaolo II đã không có cơ hội làm trong chuyến viếng thăm Thánh địa hồi năm 2000.

Sự kiện Jordan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Benedicto XVI sẽ giúp đẩy mạnh các mối quan hệ giữa Công giáo và Hồi giáo.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 4/05/2009, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết: quốc vương Abdallah II bin Al Hussein sẽ cho giảm thiếu tối đa các thủ tục ngoại giao để được gần gũi với Ðức thánh cha trong chặng dừng chân tại Jordan.

Quốc vương đã cùng với hoàng hậu Rania tham dự lễ an táng Ðức thánh cha Gioan Phaolo II. Theo chương trình, chính ông sẽ đích thân đón tiếp Ðức thánh cha Beneđitô XVI tại Phi trường vào lúc 2 giờ 30 chiều giờ địa phương ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 5 năm 2009 và cũng sẽ cùng với hoàng hậu tiễn đưa Ðức thánh cha vào ngày thứ Hai 11 tháng 5 năm 2009. Ðây là một cử chỉ ưu ái khác thường mà ông muốn dành cho Ðức Benedicto XVI.

Cha Lombardi nhắc lại rằng nhà vua rất tâm đắc với cuộc đối thoại giữa các tín đồ tôn giáo và đã không ngừng cổ võ cuộc đối thoại này bằng nhiều cách khác nhau. Trong Sứ Ðiệp Amman gởi cho thế giới Hồi giáo, quốc vương Jordan đã kêu gọi tìm ra một sự đồng thuận để chấm dứt cuộc bạo động do những thành phần Hồi giáo cực đoan chủ trương. Trong Sứ Ðiệp Liên Tôn Amman, nhắn gởi một cách đặc biệt cho Kitô giáo và Do thái giáo, nhà vua cũng kêu gọi cổ võ hòa bình và các giá trị chung của Hồi Giáo và các tôn giáo khác.

Một trong những cố vấn thân cận của nhà vua là hoàng thân Ghazi bin Muhammad. Hoàng thân này là người đã phối hợp việc soạn thảo lá thư với tựa đề "Một Tiếng Nói Chung" mang chữ ký của 138 học giả hồi và được gởi đến Ðức thánh cha và các nhà lãnh đạo kitô trên thế giới.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page