Hội đồng Giám mục Phi luật tân

phản đối lệnh thiết quân luật

tại một tỉnh ở phía nam nước này

 

Hội đồng Giám mục Phi luật tân phản đối lệnh thiết quân luật tại một tỉnh ở phía nam nước này.

Manila [Zenit 7/12/2009] - Hội đồng Giám mục Phi luật tân phản đối lệnh thiết quân luật tại một tỉnh miền Nam nước này.

Ðược biết hôm 5 tháng 12 năm 2009, chính phủ Phi luật tân ban hành lệnh thiết quân luật tại tỉnh Maguidanao, với lý do để tránh một cuộc nỗi loạn trong tỉnh này tiếp theo việc bắt giữ ông Andal Ampatuan, một lãnh tụ của một phe chính trị hiện đang cầm quyền tại hầu hết các nơi trong vùng.

Lãnh tụ Andal Ampatuan bị bắt giữ sau khi diễn ra một vụ mưu sát tại Maguindanao hôm 23 tháng 11 năm 2009 khiến cho gần 60 người bị thiệt mạng. Hàng ngàn binh sĩ đã được đưa đến Maguidanao. Sau khi ban hành lệnh thiết quân luật, chính phủ đã bắt giữ ông Ampatuan và một trong những người con trai của ông, hiện đang là tỉnh trưởng của một vùng tự trị thuộc đảo Mindanao.

Tại Phi luật tân, dưới thời cố tổng thống Ferdinand Marcos, thiết quân luật đã được ban hành từ năm 1972 đến năm 1981. Chính lệnh này đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Marcos. Do đó, thiết quân luật là một vấn đề nhậy cảm tại nước này. Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết tình trạng thiết quân luật chỉ có giá trị tối đa trong vòng hai tháng. Phe đối lập cho rằng chính phủ ban hành thiết quân luật là để bảo đảm thắng lợi của phe thân chính phủ trong các cuộc bầu cử sắp tới tại tỉnh Maguidanao.

Nhiều Giám mục Phi đã lên tiếng phản đối tình trạng thiết quân luật tại tỉnh Maguidanao. Ðức cha Oscar Cruz, nguyên Giám mục Lingaen Dagupan, nói rằng áp đặt tình trạng thiết quân luật là một "ô nhục". Theo vị Giám mục này, tổng thống Arroyo ban hành lệnh thiết quân luật trong vùng là để cho phe phái của bà được tha hồ xử dụng các lực lượng quân sự để thao túng".

Ðức cha Ramon Arguelles, Tổng giám mục Lipa cho rằng áp dụng tình trạng thiết quân luật tại Maguidanao là sai lầm, vì vùng này không phải là một vùng có nổi loạn.

Về phần mình, Ðức cha Vicente Navarra, Giám mục Bacolod, nói rằng một trong khó khăn của vấn đề chính là ai cũng biết rằng phe nhúng tay vào vụ mưu sát là phe cánh của tổng thống Arroyo.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page