Người Công giáo tại miền Bắc Pakistan

âm thầm chuẩn bị Giáng Sinh

 

Người Công giáo tại miền Bắc Pakistan âm thầm chuẩn bị Giáng Sinh.

Lahore, Pakistan [CNS 8/12/2009] - Trước các cuộc tấn công khủng bố, người Công giáo tại miền Bắc Pakistan âm thầm chuẩn bị mừng Giáng Sinh.

Ðức cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore cho biết: "trong tình thế này, hầu hết các chương trình mừng lễ Giáng Sinh đều bị đình hoãn. Các cuộc cử hành sẽ chỉ diễn ra trong bầu khí gia đình, nghĩa là không có nhiều trang hoàng bên ngoài".

Theo Ðức tổng giám mục Lahore, đây sẽ là một lễ Giáng sinh "âm thầm" đối với người Công giáo tại miền Bắc Pakistan. Ngài nói: "Chúng tôi sẽ khám phá ý nghĩa của Giáng Sinh một cách thầm lặng và hy vọng tình trạng hài hòa và hòa bình sẽ được vãn hồi".

Ðức cha Saldanha đã nói chuyện với hãng thông tấn Ucanews hôm 7 tháng 12 năm 2009, trước khi hai trái bom đã phát nổ trong một khu phố sầm uất tại trung tâm Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, khiến cho ít nhứt 36 người bị thiệt mạng.

Một làn sóng những vụ nổ bom đã diễn ra kể từ khi quân đội Pakistan tung ra một cuộc hành quân chống lại các dân quân Taliban tại tỉnh địa đầu giới tuyến ở miền Bắc nước này.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page