Sứ thần Tòa thánh tại Ái nhĩ lan

lên tiếng xin lỗi vì những

lạm dụng tình dục trẻ em

 

Sứ thần Tòa thánh tại Ái nhĩ lan lên tiếng xin lỗi vì những lạm dụng tình dục trẻ em.

Dublin [AFP 8/12/2009] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi vì những hành vị lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ nước này.

Hôm thứ Ba 8 tháng 12 năm 2009, Ðức cha Giuseppe Leanza, Sứ thần Tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan đã lên tiếng xin lỗi vì "mọi lầm lỗi" mà Tòa thánh có thể có trong vụ này.

Ðức sứ thần Tòa thánh đưa ra lời xin lỗi trên đây sau khi một ủy ban điều tra của chính phủ đã cho công bố kết quả một cuộc điều tra về các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục thuộc Tổng giáo phận Dublin và tố cáo hành vi "che đậy" của hàng giáo phẩm nước này.

Trong tuyên ngôn được đưa ra sau cuộc gặp gỡ với ông Micheal Martin, bộ trưởng ngoại giao Ái Nhĩ Lan, đức Sứ thần Tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan nói: "Chúng tôi hoàn toàn lên án điều đó. Nếu chúng tôi có phạm bất cứ sai lầm nào, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi hoàn toàn không hề có ý không cộng tác với Ủy ban. Một lần nữa, tôi muốn nói lên sự ngạc nhiên đến sửng sốt của tôi và tôi hiểu được sự phẫn nộ của dân chúng cũng như những nỗi đau khổ của những người bị ngược đãi".

Ðược biết hôm Chúa Nhựt 6 tháng 12 năm 2009, trên đài truyền hình quốc gia, bộ trưởng ngoại giao Ái Nhĩ Lan đã nói rằng ông thất vọng sâu xa về sự thinh lặng của Tòa Thánh trong vấn đề này.

Theo chương trình, ngày thứ Sáu 11 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y giáo chủ Ái Nhĩ Lan và Ðức tổng giám mục Dublin sẽ gặp gỡ Ðức thánh cha để trình bày nội vụ lên ngài.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page