Ðức thánh cha cầu nguyện

trước một tượng Ðức Mẹ

ở giữa thủ đô Roma

 

Ðức thánh cha cầu nguyện trước một tượng Ðức Mẹ ở giữa thủ đô Roma.

Roma [AFP 8/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI cầu nguyện trước một tượng Ðức Mẹ giữa thủ đô Roma.

Hôm thứ Ba 8 tháng 12 năm 2009, Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ðức thánh cha đã đến quảng trường "Tây Ban Nha" giữa thủ đô Roma và cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ tại đây.

Ngỏ lời với dân chúng tụ tập tại quảng trường để chào đón ngài, Ðức thánh cha nói: "Giữa lòng các đô thị Kitô của chúng ta, Mẹ Maria hiện diện như một hiền mẫu để an ủi chúng ta. Với cung cách kín đáo, Mẹ mang lại hòa bình và hy vọng cho mọi người trong những lúc vui buồn của cuộc sống".

Gần đây có nhiều dư luận đồn đoán về tình trạng sức khỏe yếu kém của Ðức thánh cha. Hôm thứ Ba 8 tháng 12 năm 2009, Tòa thánh đã lên tiếng khẳng định rằng sức khỏe của Ðức thánh cha hoàn toàn bình thường.

Sở dĩ có tin đồn về tình trạng sức khỏe của Ðức thánh cha là vì mới đây Tòa thánh đã cho dời thánh lễ Ðêm Giáng Sinh lên hai giờ trước: thay vì nửa đêm như mọi năm, năm nay thánh lễ Ðêm sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ đêm.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh đã giải thích với hãng thông tấn Pháp afp rằng "sở dĩ thánh lễ đêm được cử hành sớm hơn thường lệ là vì trong những ngày Giáng Sinh, Ðức thánh cha có quá nhiều sinh hoạt".

Theo cha Lombardi, Tòa thánh thay đổi giờ lễ như thế là vì lý do "khôn ngoan" hơn là vì lo lắng.

Cha khẳng định: ai cũng có thể thấy rõ ràng là Ðức thánh cha rất khỏe mạnh.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page