Các gia đình giúp lễ tại Hàn quốc

 

Các gia đình giúp lễ tại Hàn quốc.

Seoul [Ucanews 7/12/2009] - Thay cho các thiếu nhi cung thánh, một giáo xứ tại Hàn Quốc mời gọi nguyên cả gia đình giúp lễ.

Ông Athanasius Kim Gi ho, người đặc trách về các thiếu nhi cung thánh tại giáo xứ Nammok thuộc giáo phận Pusan nói rằng ông rất ngạc nhiên khi linh mục chính xứ để nghị ông và gia đình ông "giúp lễ".

Trước đây, ông và hai con trai của ông đã từng giúp lễ. Nhưng nay cả vợ ông cũng được mời tham gia đoàn giúp lễ.

Hiện nay tại Hàn quốc, nhiều giáo xứ đã bắt đầu làm quen với cảnh nguyên một gia đình lên cung thánh để giúp lễ. Nhưng người đưa ra sáng kiến này là cha Augustine Kim Weon Seok, cha sở Nammok.

Cha Justine Jun Dong Ki, giám đốc văn phòng mục vụ của giáo phận Pusan nói rằng việc cả gia đình cùng giúp lễ là điều đáng khuyến khích. Sở dĩ giáo phận cổ võ sáng kiến này là vì các thành viên gia đình thường không đi lễ chung với nhau.

Theo truyền thống, thường chỉ có nam nhi mới được giúp lễ. Nhưng năm 1994, trong một lá thư gởi cho các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới, Tòa thánh khẳng định rằng cả nam lẫn nữ đều có thể giúp lễ.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page