Quyền bình đẳng

giữa linh mục, nam tu sĩ và nữ tu

 

Quyền bình đẳng giữa linh mục, nam tu sĩ và nữ tu.

Bangkok [Ucanews 7/12/2009] - Các tham dự viên một cuộc hội thảo do Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức, đòi hỏi phải tôn trọng quyền và sự bình đẳng của các nữ tu.

Ðược biết một cuộc hội thảo với chủ đề "Ảnh hưởng của văn hóa ngày nay đối với Giáo hội, cách riêng đối với đời sống tu tại Á Châu ngày nay", đã được Văn phòng đời sống thánh hiến của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan, từ ngày 16 đến 21 tháng 11 năm 2009.

Một tuyên ngôn được cho công bố sau cuộc hội thảo nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tôn trọng nhân quyền ngay bên trong các dòng tu và trong Giáo hội.

Khoảng 60 nam nữ tu sĩ, trong đó có một số giám mục, đã thảo luận về ảnh hưởng của văn hóa đương đại đối với đời sống thánh hiến tại Á Châu. Ngoài ra các tham dự viên cũng bàn thảo về một số vấn đề khác như công bình xã hội và chủ nghĩa duy tương đối trong truyền thông xã hội.

Ðây là lần thứ hai, Văn phòng đời sống thánh hiến của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức một cuộc hội thảo như thế. Cuộc hội thảo đầu tiên đã được tổ chức cũng tại Hua Hin hồi năm 2005, tức một năm sau khi văn phòng được thành lập.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page