Các tín hữu kitô Pakistan

lo sợ trước làn sóng chống Kitô giáo

 

Các tín hữu kitô Pakistan lo sợ trước làn sóng chống Kitô giáo.

Karachi [Cathnews 4/5/2009] - Trước các cuộc bạo động chống kitô giáo, nhiều gia đình kitô tại Karachi, Pakistan, giam mình trong nhà. Theo cha Mario Rodriguez, giám đốc Tổ Chức "Catholic Mission Australia" tại Pakistan, tức hội truyền giáo Úc, hồi tuần trước, 6 căn hộ cùng với các cửa tiệm và nhiều nhà thờ tại khu phố Taiser Town, Karachi đã bị đốt cháy.

Mô tả làn sóng bạo động đang leo thang, cha Rodriguez nói rằng những kẻ gây bạo động đe dọa các phụ nữ rằng nếu họ không trở lại Hồi giáo họ sẽ bị giết chết.

Linh mục giám đốc phân bộ Pakistan của hội truyền giáo Úc cho biết: một nhóm khoảng 40 người trang bị súng AK 47 và đủ loại khí giới khác đã đốt các quyển Kinh Thánh và bắn vào một số người. Trước cuộc bạo động, những kẻ khủng bố đã viết trên tường nhà thờ những câu như : "Taliban muôn năm" "Al Qaeda muôn năm". Cha Rodriguez còn cho biết: các phụ nữ bị nắm tóc lôi ra đường và nhiều người bị thương tích. Một cậu bé 11 tuổi bị giết sau khi bị bắn vào đầu.

Ông Martin Teulan, giám đốc toàn quốc Tổ chức Catholic Mission Australia nói rằng ông ngạc nhiên vì vụ việc đã không được các cơ quan truyền thông nói đến.

Hồi đầu tháng năm 2009, chính phủ Pakistan đã báo cáo trước Quốc Hội rằng đã có khoảng 1,400 người bị sát hại trong các cuộc tấn công khủng bố tại Karachi trong 15 tháng vừa qua.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page