Ðức thánh cha sẽ tiếp kiến

Ðức hồng y giáo chủ

Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan

 

Ðức thánh cha sẽ tiếp kiến Ðức hồng y giáo chủ Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan.

Vatican [AFP 7/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI sẽ tiếp kiến Ðức hồng y giáo chủ Giáo hội Công giáo tại Ái nhĩ lan.

Tòa thánh loan báo rằng vào thứ Sáu 11 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ với Ðức hồng y Sean Brady, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan và Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin. Tòa thánh giải thích rằng mục đích của cuộc gặp gỡ là để giúp Ðức thánh cha "thẩm định tình cảnh đau thương" của Giáo hội tại Ái nhĩ lan sau khi chính phủ cho công bố một bản phúc trình về những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ cũng như tố cáo hàng giáo phẩm tìm cách che đậy các hành động này.

Bản phúc trình có tên là "Murphy" đã được cho công bố hồi cuối tháng 11 năm 2009 sau ba năm điều tra. Bản phúc trình tố cáo rằng hàng giáo phẩm Công giáo Ái Nhĩ Lan đã che đậy các hành vi lạm dụng tình dục của các linh mục thuộc Tổng giáo phận Dublin đối với hàng trăm trẻ em trong suốt hằng bao thập niên.

Thông cáo của Tòa Thánh cho biết tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài các viên chức giáo triều, còn có Ðức cha Giuseppe Leanza, Sứ thần Tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page