Một giáo phận Anh giáo tại Hoa kỳ

bầu một người phụ nữ đồng tính

làm Giám mục

 

Một giáo phận Anh giáo tại Hoa kỳ bầu một người phụ nữ đồng tính làm Giám mục.

Los Angeles, Hoa kỳ [AFP 6/12/2009] - Một giáo phận Anh giáo tại Hoa kỳ bầu một phụ nữ có sinh hoạt đồng tính công khai làm Giám mục.

Giáo hội Episcopal, một nhánh của Giáo hội Anh Giáo, đã loan báo rằng hôm thứ Bảy 5 tháng 12 năm 2009, trong hội nghị thường niên, giáo phận Los Angeles, bang California, đã bầu một người phụ nữ có sinh hoạt đồng tính công khai vào chức vụ giám mục.

Ðược biết nữ mục sư Mary Glasspool, 55 tuổi, người đã có quan hệ đồng tính công khai với một người phụ nữ khác từ năm 1988, đã được hội nghị nói trên bầu làm giám mục.

Ðây là lần thứ hai Giáo hội Anh giáo tại Hoa kỳ bầu một người có sinh hoạt đồng tính công khai làm giám mục. Năm 2003, mục sư Rene Robinson, một người có quan hệ đồng tính với một người đàn ông khác, đã được bầu làm Giám mục New Hampshire.

Việc bầu mục sư Rene Robinson làm giám mục đã gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ giáo hội Episcopal tại Hoa kỳ và ngay cả trong Liên hiệp Anh Giáo thế giới. Sau đó, Giáo hội Anh giáo Hoa kỳ quyết định chấm dứt việc truyền chức giám mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Nhưng nay, với việc bầu nữ mục sư Glasspool làm giám mục, giáo phận Los Angeles không muốn tuân hành quyết định này.

Trong lịch sử 114 năm của giáo phận Anh giáo này, bà Glasspool là người phụ nữ thứ hai được bầu làm giám mục. Việc tuyển chọn bà cần phải được hàng giáo phẩm của Giáo hội Anh Giáo Hoa kỳ tại 108 giáo phận trên toàn quốc nhìn nhận.

Phản ứng trước biến cố này, Ðức tổng giám mục Rowan Williams nói rằng việc bầu nữ mục sư Glasspool làm giám mục sẽ tạo ra "nhiều vấn đề nghiêm trọng không những đối với Giáo hội Episcopal mà ngay cả trong Liên hiệp Anh Giáo thế giới và đối với Giáo hội nói chung".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page