Ðức thánh cha yêu cầu

các nhà lãnh đạo quốc gia

hãy hành xử một cách có trách nhiệm

đối với sinh thái

 

Ðức thánh cha yêu cầu các nhà lãnh đạo quốc gia hãy hành xử một cách có trách nhiệm đối với sinh thái.

Vatican [AFP 6/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI yêu cầu các nhà lãnh đạo quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen hãy hành xử một cách có trách nhiệm đối với sinh thái.

Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhựt 6 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, Ðan Mạch hãy hành xử một cách có trách nhiệm đối với môi sinh để xoa dịu " người nghèo và các thế hệ tương lai".

Ngài cầu mong rằng hội nghị sẽ giúp tìm ra những hành động biết tôn trọng đối với thiên nhiên và thăng tiến một sự phát triển trong tình liên đới, đặt nền tảng trên phẩm giá con người và hướng về lợi ích của mọi người.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng để bảo tồn thiên nhiên, cần phải có lối sống tiết độ và có trách nhiệm, nhứt là đối với người nghèo và các thế hệ tương lai.

Theo Ðức thánh cha, để Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen thành công, những người thiện chí cần phải tôn trọng luật tự nhiên của Chúa đối với thiên nhiên và tái khám phá chiều kích luân lý của cuộc sống con người.

Ðược biết quan sát viên thường trực của Tòa Thánh là Ðức cha Celestino Migliore sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh kéo dài từ ngày 7 đến 18 tháng 12 năm 2009.

Bảo vệ môi sinh là một đề tài rất tâm đắc của Ðức Benedicto XVI. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng nhiều người gọi Ðức thánh cha là "vị giáo hoàng xanh".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page