3 ngàn tín hữu Kitô bị giam tù tại Eritrea

 

3 ngàn tín hữu Kitô bị giam tù tại Eritrea.

Eritrea [CWN 3/12/2009] - Có khoảng 3 ngàn tín hữu Kitô bị giam tù tại Eritrea.

Một bản phúc trình của hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc được cho công bố hôm 1 tháng 12 năm 2009 cho biết hiện có khoảng 20 ngàn tù nhân chính trị, trong số này có 3 ngàn tín hữu Kitô, đang bị chính quyền Eritrea giam giữ.

Bị Ý xâm chiếm, Eritrea đã được trao trả lại cho Ethiopi năm 1952. Sau đó giữa Ethiopi và Eritrea đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm trời. Eritrea dành được độc lập năm 1993 và đặt dưới quyền lãnh đạo của ông Isaias Afwerki, một người Marxit đã từng được huấn luyện tại Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Ðông. Chế độ toàn trị của ông Afwerki kéo dài cho tới ngày nay.

Theo Tổ chức "phóng viên không biên giới", về tự do báo chí, Eritrea là nước tồi tệ nhứt trên thế giới.

Eritrea vốn là một vùng đất Kitô giáo từ lâu đời. Nhưng sau Công đồng Calcedon năm 451, Giáo hội tại đây đoạn tuyệt với Giáo hội Công giáo La mã.

Dân số Eritrea hiện nay là 5 triệu rưởi người, trong số này một nửa theo Hồi giáo, 30 phần trăm theo Chính thống và khoảng gần 4 phần trăm theo Công giáo thuộc nghi lễ đông phương.

Chính phủ chỉ nhìn nhận Hồi giáo, Chính thống, Công giáo và Tin lành Luther.

Theo bộ ngoại giao Hoa kỳ, chính phủ Eritrea bắt giữ và giam tù những người thuộc các tôn giáo khác. Trong một số trường hợp, nhiều người bị tra tấn và buộc phải theo Chính thống để được trả tự do.

Mặc dù được chính thức công nhận, các Giáo hội vẫn không thoát khỏi bách hại. Năm 2005, chính phủ bổ nhiệm một người giáo dân để lãnh đạo Giáo hội Chính thống và năm sau, truất phế Ðức thượng phụ. Năm 1998, chính phủ tịch thu các trường và các trung tâm y tế của Giáo hội Công giáo. Hồi năm 2008, chính phủ chiếm lấy tất cả tài sản của Giáo hội Công giáo tại thủ đô.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page