Các tổ chức Giáo hội yêu cầu

hội nghị Copenhagen ưu tiên phục vụ người nghèo

 

Các tổ chức Giáo hội yêu cầu hội nghị Copenhagen ưu tiên phục vụ người nghèo.

Roma [Zenit 2/12/2009] - Các tổ chức Giáo hội yêu cầu hội nghị thượng đỉnh Copenhagen quan tâm đến người nghèo.

Ðược biết Hội nghị thượng đỉnh về thay đổi thời tiết sẽ khai mạc tại Copenhagen, Ðan Mạch, vào ngày thứ Hai 7 tháng 12 năm 2009.

Nhân dịp này, Caritas quốc tế và Tổ chức hợp tác quốc tế vì phát triển và liên đới gọi tắt là Cisde qui tụ khoảng 180 cơ quan cứu trợ Công giáo đã yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới hãy ưu tiên phục vụ người nghèo.

Bà Lesley Anne Knight, Tổng thư ký của Caritas Quốc Tế, người sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, tuyên bố rằng "các nhà lãnh đạo thế giới cần phải cương quyết đưa ra những quyết định có tính cách bắt buộc để loại bỏ khí thải và đền bù những thiệt hại mà những thay đổi thời tiết gây ra cho người nghèo".

Tổng thư ký của Tổ Chức Hợp tác quốc tế vì phát triển và liên đới là ông Bernd Nilles cũng sẽ có mặt trong hội nghị thượng đỉnh. Ông Nilles nhắc lại rằng từ 12 tháng qua, Tổ chức này và Caritas đã mở chiến dịch kêu gọi đạt được một "thỏa thuận công bình tại Copenhagen". Ông nói: "các cộng đồng Công giáo thế giới muốn rằng các nhà lãnh đạo của họ phải có những biện pháp cần thiết để bảo vệ tương lai của chúng ta".

Cả hai tổ chức trên đây đều nhấn mạnh rằng các nước phát triển phải cam kết tài trợ 131 tỷ âu kim mỗi năm để nâng đỡ các nước đang phát triển.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page