Tổ chức bênh vực súc vật

chống lại việc chính phủ Ai cập giết heo

 

Tổ chức bênh vực súc vật chống lại việc chính phủ Ai cập giết heo.

Cairo [AFP 3/5/2009] - Tổ chức bênh vực quyền súc vật chống lại việc chính phủ Ai cập ra lệnh giết heo vì sợ cúm heo.

Hôm Chúa Nhựt 3/05/2009, bà Amina Abaza, một nhà tranh đấu cho quyền súc vật nổi tiếng tại Ai cập, nói rằng việc giết heo có hệ thống tại nước này là một biện pháp "kỳ thị đối với các tín hữu copte".

Bà Abaza khẳng định rằng hiện nay chưa có trường hợp cúm heo nào đã được phát hiện tại Ai Cập. Theo bà, sở dĩ chính phủ nước này ra lệnh giết heo có hệ thống như thế là bởi vì chỉ có các tín hữu copte nuôi heo. Bà Abaza giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Phong Trào Huynh Ðệ Hồi giáo tại Ai Cập luôn chống lại việc nuôi heo.

Bà cho biết: khi xảy ra nhiều vụ cúm gà tại Ai Cập, chính phủ đã chẳng bao giờ ra lệnh giết gà.

Người sáng lập phong trào bảo vệ súc vật tại tại Ai cập cho rằng biện pháp giết heo hiện nay của chính phủ gắn liền với tôn giáo hơn là vì sợ dịch bệnh.

Ðược biết phần lớn dân số 80 triệu người Ai cập theo hồi giáo vốn là tôn giáo cấm ăn thịt heo, vì heo bị xem là một con vật nhơ bẩn. Trong khi đó các tín hữu kito thuộc nghi lễ copte chỉ chiếm có khoảng từ 6 đến 10 phần trăm dân số và là những người duy nhứt nuôi heo.

Mặc dù người đứng đầu Giáo hội copte tại Ai cập là Ðức Chenouda III không chống lại biện pháp của chính phủ, các tổ chức của các tín hữu copte hải ngoại lên tiếng phải đối và cho rằng đây là một biện pháp "kỳ thị".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page