Tây ban nha tiến tới việc

cấm treo Thánh giá trong các trường công lập

 

Tây ban nha tiến tới việc cấm treo Thánh giá trong các trường công lập.

Madrid [AFP 3/12/2009] - Tây Ban Nha tiến tới việc cấm treo Thánh giá trong các trường công lập.

Tối thứ Tư 2 tháng 12 năm 2009, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua một quyết nghị yêu cầu chính phủ nước này phải áp dụng phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu về việc cấm treo Thánh giá trong các trường công lập.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi đầu tháng 11 năm 2009, tòa án nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp quốc, đã đưa ra phán quyết cấm treo Thánh giá trong các trường công lập vì cho rằng điều này đi ngược lại quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo những xác tín riêng của mình cũng như quyền của trẻ con được tự do tôn giáo.

Các thẩm phán của tòa án nhân quyền âu châu cho rằng Thánh giá có thể được trẻ con dễ dàng giải thích như một biểu tượng tôn giáo và như vậy có thể gây "xáo trộn" cho các trẻ em vô thần hay thuộc các tôn giáo khác.

Hồi năm trước, tại thành phố Valladolid, Tây ban Nha, do than phiền của một phụ huynh học sinh, một tòa án địa phương đã ra lệnh cho một trường công lập phải tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo khỏi các phòng ốc trong trường.

Mặc dù chế độ độc tài biến Công giáo thành quốc giáo tại Tây Ban Nha đã sụp đổ từ 30 năm nay và Hiến Pháp 1978 của Tây Ban Nha bảo đảm tính chất thế tục của Nhà nước, các biểu tượng của Kitô giáo vẫn còn hiện diện rõ nét khắp nơi tại nước này.

Trong khi đó thì tại Balan, hạ viện lại tỏ ra "quan ngại" về phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu. Hôm thứ năm 3 tháng 12 năm 2009, Hạ viện Balan đã bày tỏ quan ngại của mình và phê bình phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu, vì cho rằng phán quyết này "đi ngược lại tự do tôn giáo, khinh thường các quyền con người và tình cảm của người tín hữu cũng như phá hoại hòa bình xã hội".

Hạ viện Balan cũng yêu cầu quốc hội các nước thành viên của Liên Âu hãy "suy nghĩ với nhau để đưa ra những phương thế bảo vệ tự do tôn giáo".

Hồi tuần trước, các Ðức giám mục Balan đã lên tiếng phản đối phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page