Chủ tịch nhà nước Việt nam

sẽ gặp Ðức thánh cha tại Vatican

 

Chủ tịch nhà nước Việt nam sẽ gặp Ðức thánh cha tại Vatican.

Hà nội [Reuters 3/12/2009] - Chủ tịch nhà nước Việt nam, ông Nguyễn Minh Triết, sẽ gặp Ðức thánh cha Beneđitô XVI vào tuần tới để thảo luận về việc cải thiện quan hệ giữa Tòa thánh và Việt nam.

Theo tin hãng thông tấn Reuters, ông Nguyễn Minh Triết sẽ đến Roma, Ý, từ ngày 9 tháng 12 năm 2009.

Riêng hãng thông tấn Pháp AFP xác định rằng chủ tịch nhà nước Việt nam sẽ đến Vatican vào ngày 11 tháng 12 năm 2009.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt nam, bà Nguyễn phương Nga, nói rằng còn quá sớm để đưa ra kết quả của cuộc gặp gỡ cũng như việc Ðức thánh cha có thể viếng thăm Việt nam vào năm 2010. Bà Nguyễn Phương Nga cũng không cho biết liệu cuộc gặp gỡ có bàn đến việc trả lại cho Giáo hội các tài sản đã bị nhà nước cộng sản Việt nam tịch thu không.

Tưởng cũng nên nhắc lại nhân chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô dạo tháng 6 năm 2009, các Ðức giám mục Việt nam đã chính thức mời Ðức thánh cha viếng thăm Việt nam vào năm 2010.

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt nam cũng cho biết: mối quan hệ giữa Việt nam và Tòa thánh đã được cải thiện.

Quan hệ giữa Việt nam và Tòa thánh đã bị cắt đứt từ giữa thập niên 1950 và Tòa thánh đã dời tòa khâm sứ vào Sài Gòn. Năm 1975, quan hệ này hoàn toàn bị cắt đứt. Từ thập niên 80 đến nay, Tòa thánh và Việt nam đã có nhiều cuộc thương thảo về vấn đề ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng của Việt nam đã có cuộc gặp gỡ với đức thánh cha hồi đầu năm 2007.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page