Giáo hội Công giáo tại Honduras

hài lòng về cuộc bầu cử vừa qua

 

Giáo hội Công giáo tại Honduras hài lòng về cuộc bầu cử vừa qua.

Honduras [CNS 2/12/2009] - Giáo hội Công giáo tại Honduras hài lòng về cuộc bầu cử vừa qua.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, Ðức cha Romulo Emiliani Sanchez, chủ tịch ủy ban truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Honduras nói rằng cuộc bầu cử hôm 29 tháng 11 năm 2009 là con đường duy nhứt để ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ 5 tháng qua, sau khi tổng thống nước này, ông Manuel Zelaya bị truất phế trong một cuộc đảo chánh.

Ðức cha Sanchez nói rằng Hội đồng Giám mục nước này đã kêu gọi dân chúng ủng hộ cuộc bầu cử, nhưng không buộc họ phải đi bỏ phiếu. Ðức cha cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra trong bầu khí yên tỉnh tại hầu hết các nơi trên toàn quốc.

Ông Porfirio Lobo, một đối thủ của ông Zelaya, đã thắng cử với trên 50 phần trăm số phiếu.

Caritas Honduras đã liên kết với Giáo hội Tin Lành và các tổ chức dân sự khác để kêu gọi được trên 1,000 thiện nguyện viên làm quan sát viên tại các địa điểm bỏ phiếu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page