Phản ứng khác nhau của người Công giáo Mỹ

trước việc tổng thống Obama quyết định

gởi thêm quân đến Afghanistan

 

Phản ứng khác nhau của người Công giáo Mỹ trước việc tổng thống Obama quyết định gởi thêm quân đến Afghanistan.

Washington [CNS 2/12/2009] - Người Công giáo Mỹ có những phản ứng khác nhau trước việc tổng thống Barack Obama quyết định gởi thêm quân đến Afghanistan.

Ðược biết trong bài diễn văn đọc tại Trường Võ Bị West Point hôm 1 tháng 12 năm 2009, tổng thống Obama cho biết ông có kế hoạch gởi thêm 30 ngàn quân đến Afghanistan, đồng thời cũng loan báo rằng ông sẽ ra lệnh rút quân ra khỏi nước này vào tháng 7 năm 2011.

Phản ứng trước quyết định trên đây của tổng thống Obama, ông David Robinson, chủ tịch hội trí thức Công giáo "Pax Christi" Hoa kỳ, nói rằng đây là một sai lầm thê thảm của tổng thống Hoa kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 2 tháng 12 năm 2009, ông Robinson nói rằng thật là một "điều mĩa mai khi tổng thống Obama loan báo gia tăng quân số một tuần trước khi nhận giải Nobel Hòa Bình".

Về phần mình, nữ tu Mary Ellen Gallagher, thuộc dòng Maryknoll, thì lại nói rằng bà "hy vọng và cầu nguyện cho chiến lược của tổng thống Obama thành công".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page