Các Ðức giám mục Nhựt Bổn

và Hàn Quốc gặp nhau

 

Các Ðức giám mục Nhựt Bổn và Hàn Quốc gặp nhau.

Osaka, Nhựt bổn [Asianews 2/12/2009] - Các Ðức giám mục Nhựt bổn và Hàn quốc gặp nhau.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2009, giáo phận Osaka, Nhựt bổn, đã tổ chức một cuộc gặp gỡ qui tụ 16 Giám mục Nhựt bổn và 14 Giám mục Hàn quốc. Cuộc gặp gỡ được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức cha Takeo Okada, Tổng giám mục Osaka, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhựt Bổn và Ðức cha Peter Kang Il, Giám mục Jeju, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn quốc.

Ðây là cuộc gặp gỡ lần thứ 15 giữa các Ðức giám mục của hai nước. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để các vị chủ chăn của Giáo hội tại hai nước á châu này trao đổi với nhau về các sinh hoạt và vấn đề của Giáo hội. Ðặc biệt lần này, cuộc gặp gỡ được tổ chức nhân danh đức cố Hồng y Stephen Kim Sou Hwan, Tổng giám mục Seoul, người qua đời dạo tháng Hai năm 2009.

Ðức cố hồng y Kim là một người rất được kính trọng và yêu mến tại Hàn quốc cũng như ở hải ngoại. Nhiều người Hàn quốc gọi ngài là "cha già dân tộc". Riêng các tín hữu gọi ngài là "vị mục tử nhân lành". Các nhà độc tài trong nước sợ ngài, người nghèo yêu mến ngài, các tín hữu tôn kính ngài.

Sinh dưới thời Nhựt bổn chiếm đóng Triều Tiên, ngài đã trải qua tuổi thiếu thời tại Nhựt bổn. Chính phủ quân phiệt buộc ngài phải rời bỏ chủng viện và gia nhập quân đội hoàng gia. Ngài trở về nước và thụ phong linh mục trong cuộc chiến tranh triều tiên. Năm 1986, ở tuổi 46, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Seoul. Ngài là vị Hồng y đầu tiên của Hàn quốc và đã từng làm chủ tịch của Liên hội đồng Giám mục Á Châu trong nhiều năm.

Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, các Ðức giám mục Nhựt bổn và Hàn quốc đã xem một cuốn phim tài liệu về đức cố Hồng y Kim, nghe hai bài thuyết trình và đi xuyên qua những khu phố nghèo tại Osaka và Kobe.

Trong nhiều thập niên, Nhựt bổn và Hàn Quốc, mặc dù gần nhau về mặt địa lý, nhưng không có những quan hệ thân thiết. Trong hai thế kỷ 16 và 17, chính phủ quân phiệt Nhựt đã gây ra cho dân tộc Triều Tiên nhiều vết thương khó chữa lành.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page