Ðảng cộng sản Nga phản đối

việc đưa tên Chúa vào quốc ca

 

Ðảng cộng sản Nga phản đối việc đưa tên Chúa vào quốc ca.

Mascova [Asianews 25/11/2009] - Ðảng cộng sản Nga phản đối việc đưa tên Chúa vào quốc ca.

Ðược biết quốc ca Liên bang Nga hiện nay có câu: "quê hương yêu dấu của chúng ta được Thiên Chúa gìn giữ".

Nhưng mới đây, đảng cộng sản Nga yêu cầu xóa tên Chúa và thay thế bằng câu "quê hương yêu dấu được chúng ta gìn giữ".

Dân biểu Boris Kashin, thuộc đảng cộng sản Nga, nói rằng đưa tên Chúa vào quốc ca là xem thường sự đoàn kết quốc gia và gây phương hại cho xã hội đa chủng tộc tại Nga. Ông cho rằng bài quốc ca hiện nay không tôn trọng các tôn giáo ngoài Kitô giáo vốn được Liên bang nhìn nhận cũng như xúc phạm đến tình cảm của những người vô thần.

Hồi năm 2005, ông Alexander Nikonov, chủ tịch hội vô thần Mascova, cũng đã lên tiếng cảnh cáo rằng việc đưa tên Chúa vào trong quốc ca đi ngược lại các quyền hiến định của người dân. Ông Nikonov đã làm đơn kiện lên tòa Bảo Hiến.

Hiện nay, không ai tin rằng quốc ca có thể thay đổi vì đòi hỏi của dân biểu Kashin không được bất cứ lãnh đạo chính trị nào tại Nga ủng hộ. Tuy nhiên, yêu cầu này đã làm sống lại một cuộc tranh cãi vốn đã kéo dài từ hằng bao nhiêu năm nay tại Nga.

Ông Lyubov Sliska, phó chủ tịch Quốc hội và Ðảng Thống Nhứt Nga nói rằng đề nghị của dân biểu Kashin là một "sáng kiến vô bổ". Ông Sliska nói: "Nếu những người cộng sản nghĩ rằng hai tiếng "Thiên Chúa" mâu thuẫn với Hiến Pháp, thì điều đó có nghĩa là họ nghĩ mình có thể thay thế Thiên Chúa. Ðây là một sai lầm nghiêm trọng".

Ngay cả tòa Thượng phụ Chính thống Mascova cũng lên tiếng về đề nghị của ông Kashin. Linh mục Vsevolod Chplin, người đứng đầu văn phòng đối thoại giữa Giáo hội và xã hội, khẳng định rằng "phần lớn dân chúng Nga đều chấp nhận bản quốc ca hiện nay. Và cho dẫu có một số người vẫn còn chống đối, nhưng không có lý do gì để xóa bỏ tên "Chúa" ra khỏi bài quốc ca".

Lịch sử bản quốc ca gắn liền với thời Sô Viết. Lần đầu tiên bản quốc ca được hát lên là năm 1944 để thay thế cho bài quốc tế ca của người cộng sản. Lúc đó bài quốc ca có chứa đựng những lời ca tụng dành cho nhà độc tài Stalin. Nhưng mãi cho đến năm 1977, lời của bài quốc ca mới được sửa chữa. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, Liên bang Nga vẫn chưa có quốc ca mới. Mãi cho đến năm 2000, tổng thống Vladimir Putin mới quyết định cho viết lời lại và tên Chúa đã được đưa vào quốc ca.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page