Sứ điệp của bộ truyền giáo

 

Sứ điệp của bộ truyền giáo.

Roma [Zenit 25/11/2009] - Bộ truyền giáo đề cao "nhiệt khí truyền giáo của vị tông đồ dân ngoại" và kêu gọi ra đi đến những chân trời mới để khám phá "những lý do để hy vọng".

Trong sứ điệp được cho công bố sau phiên khoáng đại với chủ đề "thánh Phaolô và những diễn trường mới", từ ngày 16 đến 18 tháng 11 năm 2009, Bộ truyền giáo nói đến những môi trường mới cần mang Tin Mừng đến.

Sứ điệp của bộ truyền giáo cũng nói đến sự cần thiết phải thỏa mãn nỗi khao khát Thiên Chúa nơi con người thời đại, nhưng không bỏ qua cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Ngoài ra, sứ điệp của đề cập đến những hình thức nghèo đói mới và những chia rẽ đang xâu xé Giáo hội.

Sứ điệp cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự huấn luyện, vốn đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Sứ điệp khẳng định rằng huấn luyện là điều kiện không thể thiếu được của bất cứ công cuộc truyền giáo nào.

Kết thúc sứ điệp, bộ truyền giáo kêu gọi giới trẻ hãy ngưỡng mộ và bắt chước thánh Phaolô về lòng nhiệt thành và can đảm truyền giáo.

Trong lá thư gởi cho Ðức hồng y Ivan Dias, bộ trưởng bộ truyền giáo, hôm 17 tháng 11 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi nên chú ý đến những "diễn trường" mới ngày nay với những thách đố lớn được đặt ra cho công cuộc truyền giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page