Ðức hồng y Zen cho công bố tập sách

hướng dẫn học tập lá thư của Ðức thánh cha

gởi người Công giáo Trung Quốc

 

Ðức hồng y Zen cho công bố tập sách hướng dẫn học tập lá thư của Ðức thánh cha gởi người Công giáo Trung Quốc.

Hong kong [Ucanews 24/11/2009] - Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hong kong, vừa cho công bố tập sách hướng dẫn học tập lá thư của Ðức thánh cha Beneđitô XVI gởi cho người Công giáo Trung quốc.

Khoảng 500 ấn bản của tập sách dài 22 trang sẽ được phân phát trong các giáo xứ tại Hong kong trước ngày Chúa Nhựt 29 tháng 11 năm 2009.

Tập sách hướng dẫn nhấn mạnh đến những điểm chính trong lá thư của Ðức thánh cha và những lời giải thích của Ðức hồng y Zen.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức thánh cha đã gởi thư cho người Công giáo Trung quốc ngày 30 tháng 6 năm 2007. Thư của Ðức thánh cha đề cập đến những điểm thần học liên quan đến Giáo hội tại Trung Quốc, một cách đặc biệt về việc bổ nhiệm Giám mục.

Ðức hồng y Zen nói với hãng thông tấn Ucanews rằng tập sách hướng dẫn của ngài đã được Tòa Thánh chuẩn y. Ngài cũng nói rằng tập sách hướng dẫn của ngài không có thẩm quyền như "quyển toát yếu lá thư của Ðức thánh cha" được Tòa Thánh cho công bố hồi tháng 5 năm 2009. Nhưng ngài cho rằng vẫn còn nhiều câu hỏi mà quyển toát yếu của Tòa thánh chưa giải quyết.

Ðặc biệt, trong tập sách hướng dẫn của ngài, Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong đề cập đến những vấn đề liên quan đến Giáo hội công khai và Giáo hội thầm lặng.

Theo tập sách hướng dẫn của Ðức hồng y Zen, nhiều người Công giáo tại Trung Quốc cho rằng lá thư của Ðức thánh cha mâu thuẫn, vì không cho phép người Công giáo thầm lặng gia nhập Hội công giáo Ái Quốc Trung Quốc, nhưng lại không đòi hỏi các Ðức giám mục thuộc Giáo hội công khai phải rời bỏ Hội này sau khi đã thông hiệp Ðức giáo hoàng.

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews, Ðức hồng y Zen khẳng định rằng Ðức thánh cha hoàn toàn không mâu thuẫn về vấn đề này. Ngài giải thích rằng Ðức thánh cha hy vọng các vị Giám mục được nhà nước "nhìn nhận" sẽ cố gắng tách rời khỏi Hội công giáo ái quốc.

Tập sách hướng dẫn của Ðức hồng y Zen cũng ghi nhận rằng trong thư gởi người Công giáo Trung Quốc, Ðức thánh cha không hề phản đối việc người Công giáo được chính phủ nhìn nhận, miễn là điều đó không đi ngược lại với đức tin.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page