Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury

hài lòng về cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha

 

Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury hài lòng về cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha.

London [CWN 23/11/2009] - Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury hài lòng về cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha Beneđitô XVI.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm thứ Bảy 21 tháng 11 năm 2009, Ðức tổng giám mục Canterbury, Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới đã có cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha tại Roma. Ðây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo và Anh Giáo, kể từ khi Tòa Thánh loan báo thiết lập một cơ chế pháp lý đặc biệt để đón nhận các tín hữu Anh giáo vào trong Giáo hội Công giáo.

Một thông cáo của Tòa thánh được cho công bố sau cuộc gặp gỡ đã không nhắc đến tông hiến "Anglicanorum coetibus", mà chỉ nói rằng Ðức thánh cha và nhà lãnh đạo tinh thần của Anh Giáo đã bàn đến những thách đố mà tất cả mọi cộng đồng Kitô phải đương đầu ở đầu kỷ nguyên mới này.

Thông cáo nói rằng Ðức thánh cha đã nói với Ðức tổng giám mục Williams về mối quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo cũng như nhấn mạnh rằng hai bên "sẽ tiếp tục củng cố các mối quan hệ đại kết".

Về phần mình, sau cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha, Ðức tổng giám mục Canterbury cho biết ngài buộc lòng phải nói với Ðức thánh cha rằng quyết định của Giáo hội Công giáo về việc đón tiếp các tín hữu Anh giáo "đã đặt ngài vào một thế khó xử" và gây hoang mang cho nhiều nhà lãnh đạo Anh giáo.

Nhưng Ðức tổng giám mục Canterbury cũng nói rằng ngài rất hài lòng khi Ðức thánh cha khẳng định rằng quyết định của Giáo hội Công giáo không hề là một thay đổi trong thái độ của Tòa Thánh đối với Liên Hiệp Anh Giáo.

Cũng liên quan đến biến cố này, báo chí tại Anh loan tải rằng các Ðức giám mục Công giáo tại Anh và xứ Wales đã thiết lập một ủy ban đặc biệt để giải quyết việc hàng ngàn tín hữu Anh giáo xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Ðức cha John Broadhurst, Giám mục Anh giáo, chủ tịch của Liên hiệp Anh giáo có tên là "Tiến tới trong đức tin", nói rằng tổ chức này gồm có khoảng 1,000 giáo sĩ Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Về phương diện pháp lý, vấn đề sở hữu tài sản tại các giáo xứ Anh giáo sẽ có nhiều hệ lụy phức tạp một khi các tín hữu Anh giáo xin trở lại Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page