Giáo hội Công giáo Phi luật tân

ủng hộ luật chống lại

việc khai thác tình dục trẻ em

 

Giáo hội Công giáo Phi luật tân ủng hộ luật chống lại việc khai thác tình dục trẻ em.

Manila [Asianews 20/11/2009] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân ủng hộ luật chống lại việc khai thác tình dục trẻ em.

Ðược biết chính phủ Phi luật tân vừa ký ban hành luật chống khai thác tình dục trẻ em vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm Liên Hiệp Quốc thông qua Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Luật chống lại việc khai thác tình dục trẻ em sẽ trừng phạt nặng nề những ai sản xuất, phân phối hay xuất bản các tác phẩm khiêu dâm trẻ em.

Luật chống khai thác tình dục trẻ em đã được tổng thống Gloria Macapagal Arroyo ký ban hành hôm thứ Ba 10 tháng 11 năm 2009.

Tại Phi luật tân, có khoảng một triệu trẻ em là nạn nhân của việc khai thác tình dục. Một bản phúc trình được Sáng hội "Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ thế giới" cho công bố hồi năm 2004 cho biết có khoảng 3 triệu trẻ em là nạn nhân của những lạm dụng thể lý, tính dục, cảm xúc cũng như bị bỏ rơi và giết chết.

Trong những năm gần đây, con số này gia tăng đáng kể do kỹ thuật tân tiến, nhứt là điện thoại di động và máy quay hình kỹ thuật số: ngày càng khó truy tìm và trừng phạt những kẻ gây ra tội ác.

Hiện nay, tại thủ đô Manila, chính quyền địa phương đã ra lệnh các trung tâm Internet không được cho trẻ em xử dụng trong giờ học.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page