Công giáo và Tin lành Hoa kỳ

kêu gọi bảo vệ hôn nhân, gia đình

sự sống và tự do tôn giáo

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành Hoa kỳ kêu gọi bảo vệ hôn nhân, gia đình, sự sống và tự do tôn giáo.

Washington [CWN 20/11/2009] - Các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành kêu gọi bảo vệ hôn nhân, gia đình, sự sống và tự do tôn giáo.

Khoảng 150 nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành đã ký tên vào một tuyên ngôn chung kêu gọi các Giáo hội hãy hành động chung với nhau để bênh vực hôn nhân, gia đình, sự sống và tự do tôn giáo.

Trong tuyên ngôn có tựa đề "kêu gọi lương tâm Kitô" được đưa ra tại thành phố Manhattan, các nhà lãnh đạo tôn giáo, đa số là Công giáo và Tin lành, cương quyết chống lại các chính sách vô đạo, việc quảng bá văn hóa sự chết. Tuyên ngôn có đoạn khẳng định: "không một quyền lực nào trên trần gian này, dù là văn hóa hay chính trị, có thể đe dọa chúng tôi phải thinh lặng hay đồng lõa".

Tuyên ngôn đặc biệt bày tỏ quan ngại về sự kiện sự sống của các thai nhi, người khuyết tật và người già đang bị đe dọa cũng như định chế hôn nhân bị mai một bởi tình trạng tháo thứ, thất trung và ly dị. Tuyên ngôn cũng nói rằng tự do tôn giáo và quyền lương tâm đang bị đe dọa nặng nề khi con người buộc phải thỏa hiệp trong những chọn lựa trái ngược với những xác tín sâu xa của mình. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ cảnh cáo rằng chấp nhận những hành động vô luân sẽ khiến cho tự do tôn giáo bị đe dọa.

Nhấn mạnh rằng người tín hữu Kitô có quyền chống lại những chính sách vi phạm quyền tự do lương tâm, các nhà lãnh đạo ký tên vào tuyên ngôn Mahattan kết luận như sau: "Chúng tôi cương quyết trả lại cho Cesar những gì thuộc về Cesar. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không bao giờ trả cho Cesar những gì thuộc về Thiên Chúa".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page