Ðức thánh cha khuyến khích

các nghệ sĩ hãy làm sứ giả cho cái đẹp

 

Ðức thánh cha khuyến khích các nghệ sĩ hãy làm sứ giả cho cái đẹp.

Vatican [CNA 21/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI khuyến khích các nghệ sĩ hãy làm sứ giả cho Cái Ðẹp.

Hôm thứ Bảy 21 tháng 11 năm 2009, tại nguyện đường Sistina trong nội thành Vatican, Ðức thánh cha đã tiếp kiến các nghệ sĩ tiếng tăm trên khắp thế giới. Trong một bài diễn văn cảm động, Ðức thánh cha đã đề ra thách thức cho các nghệ sĩ: hãy bảo tồn cái đẹp và làm chứng cho niềm hy vọng của nhân loại.

Ðược biết khoảng 250 nghệ sĩ thuộc đủ mọi bộ môn, Công giáo cũng như không Công giáo, đã được Ðức thánh cha đón tiếp tại nhà nguyện Sistina.

Ngỏ lời với các nghệ sĩ, đức thánh cha kêu gọi họ hãy có những quan hệ "thân thiện, đối thoại và hợp tác với Giáo hội". Trích dẫn chứng từ của các nghệ sĩ xuyên qua dòng lịch sử, cũng như của đức Phaolô VI và Gioan Phaolô II là hai vị giáo hoàng rất quan tâm đến nghệ thuật, Ðức thánh cha đã đưa ra một thông điệp rõ ràng: với cái nhìn và kỹ năng của mình, nghệ sĩ là người thăng tiến Cái Ðẹp trong thế giới, vốn là một quà tặng của Chúa.

Ngài kêu gọi các nghệ sĩ hãy biết tri ân vì quà tặng được ban tặng cho họ, đồng thời ý thức về trách nhiệm của họ trong việc thông truyền cái đẹp.

Ðức thánh cha khẳng định rằng cái đẹp trong thế giới là một nguồn mang lại cảm hứng, hạnh phúc và sự hiệp nhứt.

Ngài nói: "Cái Ðẹp, cũng như sự thật, mang lại niềm vui cho trái tim con người và là hoa trái quý giá chống lại sự xói mòn của thời gian, liên kết các thế hệ trong sự chiêm ngưỡng."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page