Ðức thánh cha nói rằng

Chúa Kitô Vua mang lại hòa bình

và chiến thắng sự thống trị của thần chết

 

Ðức thánh cha nói rằng Chúa Kitô Vua mang lại hòa bình và chiến thắng sự thống trị của thần chết.

Roma [CNA 22/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVInói rằng Chúa Kitô Vua mang lại hòa bình và chiến thắng sự thống trị của thần chết.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa nhựt 22 tháng 11 năm 2009, Ðức thánh cha đã giải thích rằng quyền lực của Chúa Kitô khác với quyền lực của thế gian.

Ðức thánh cha nói: "Chọn lựa Chúa Kitô không hề bảo đảm thành công theo những tiêu chuẩn của thế giới ngày nay, nhưng là sự bình an và niềm vui mà duy chỉ một mình Ngài mới có thể mang lại". Theo Ðức thánh cha, điều đó đã được minh chứng qua kinh nghiệm của nhiều người ở mọi thời đại: nhân danh Chúa Kitô, nhân danh sự thật và công lý, họ đã có thể chống trả với cạm bẫy của thế lực trần thế dưới mọi hình thức, ngay cả hy sinh mạng sống mình bằng cuộc tử đạo".

Ðức thánh cha nói rằng Lễ Chúa Kitô Vua tương đối mới, nhưng có những nền tảng kinh thánh và thần học sâu xa. Từ tước hiệu "Vua của người Do thái", lễ này dẫn đến tước hiệu "Vua của thế giới", "Chúa của vũ trụ và lịch sử", vượt qua mọi kỳ vọng của dân Do thái.

Về vương quyền của Chúa Giêsu, Ðức thánh cha giải thích rằng đây không phải là quyền bính của các vua trần thế và những kẻ có thế lực, mà là quyền năng thiêng liêng có thể ban sự sống thần linh để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, đánh bại sự thống trị của thần chết. Ðây là quyền năng của Yêu thương, một quyền năng có thể rút tỉa sự thiện từ điều ác, làm cho tâm hồn chai đá ra mềm mỏng, mang lại hòa bình cho những cuộc xung đột, biến tăm tối thành hy vọng.

Ðức thánh cha khẳng định: vương quốc của Chúa Kitô không hề áp đặt bất cứ điều gì và luôn tôn trọng tự do của con người. Chúa Kitô đến trong trần gian là để làm chứng cho sự thật.

Sau Kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha nhắc đến thánh lễ tôn phong Chân Phước cho nữ tu Marie Alphonsine Danil Ghattas, được cử hành hôm Chúa Nhựt 22 tháng 11 năm 2009 tại Gierusalem. Ðây là lần đầu tiên một lễ tôn phong Chân Phước được cử hành tại Israel.

Chân phước Marie Alphonsine sinh tại Gierusalem năm 1843 trong một gia đình Công giáo có 13 người con. Ngay từ thuở nhỏ, tân Chân Phước đã khám phá ơn gọi tu trì và đã vượt qua được mọi trở ngại từ phía gia đình để đeo đuổi ơn gọi. Chân phước đã thành lập một dòng tu qui tụ các thiếu nữ bản xứ với mục đích giáo dục giới trẻ và nâng cao điều kiện sống của người phụ nữ.

Ðức thánh cha nói: việc tôn phong Chân Phước cho nữ tu Marie Alphonsine là một an ủi lớn lao cho cộng đồng Công giáo tại thánh địa; họ được mời gọi luôn tin tưởng nơi Chúa Quan Phòng và sự che chở từ mẫu của Mẹ Maria.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page