Giám đốc phòng liên tôn do thái tại Hoa kỳ

đặt nhiều hy vọng vào chuyến

viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha

 

Giám đốc phòng liên tôn do thái tại Hoa kỳ đặt nhiều hy vọng vào chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha.

Vatican [CNS 1/5/2009] - Giám đốc phòng liên tôn do thái tại Hoa kỳ đặt nhiều hy vọng vào chuyến viếng thăm Thánh địa của Ðức thánh cha.

Giáo trưởng David Rosen, giám đốc phòng tiên tôn của cộng đồng do thái tại Hoa kỳ, tin tưởng rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Ðức thánh cha sẽ củng cố tiến trình hòa giải lịch sử giữa công giáo và do thái. Giáo trưởng Rosen nói rằng chuyến viếng thăm này chứng tỏ rằng Tòa Thánh tôn trọng quốc gia Israel như là một phần của bản sắc Do Thái.

Giáo trưởng Rosen đã đưa ra những nhận định trên đây trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong ấn bản Anh Ngữ số ra ngày 29 tháng 4 năm 2009.

Giáo trưởng Rosen viết rằng đức Benedicto sẽ đi lại trên dấu chân của vị tiền nhiệm vĩ đại của ngài là đức Gioan Phaolo II. Theo ông, "đức Gioan Phaolo II, người hùng trong cuộc hòa giải giữa công giáo và do thái trong thời đại chúng ta, đã hiểu đày đủ rằng chuyến viếng thăm Israel của một vị giáo hoàng có một ý nghĩa riêng của nó".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page