Tin về tình trạng sức khoẻ của

linh mục Tadeo Nguyễn văn Lý

 

Tin về tình trạng sức khoẻ của linh mục Tadeo Nguyễn văn Lý.

Washington [AFP 16.11.2009] - Tình trạng sức khoẻ của linh mục Tadeo Nguyễn văn Lý ngày càng tồi tệ.

Hôm thứ Hai 16 tháng 11 năm 2009, luật sư của ngài tại Hoa kỳ cho biết sức khoẻ của cha sa sút sau khi bị tấn công.

Bà Maran Turner, luật sư biện hộ cho cha Lý tại Hoa kỳ đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng hôm thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009, cha Lý đã ngã quỵ sau khi bị tấn công trong lúc ngài đang quì gối cầu nguyện. Hậu quả đã làm cho một phần thân phải của ngài bị liệt.

Bà Turner cho biết chính quyền cộng sản Việt nam đã cho chuyển vị linh mục 63 tuổi này vào một bệnh viện tại Hà nội. Tại đây ngài bị canh phòng cẩn mật và không được tiếp xúc thường xuyên với gia đình.

Luật sư biện hộ cho cha Lý nói: "Chúng tôi rất lo ngại về sức khoẻ của cha Lý. Chúng tôi yêu cầu trả tự do tức khắc cho cha để ngài được chăm sóc sức khoẻ một cách đầy đủ và được gần gũi với gia đình."

Luật sư Maran Turner hiện đang là chủ tịch của tổ chức có tên "Freedom Now", một tổ chức chuyên bênh vực cho các nhà bất đồng chính kiến. Bà nói rằng: gia đình của cha Lý đã biết tin muộn về việc ngài bị tấn công vào tháng Bảy 14 tháng 11 năm 2009.

Cha Lý đã bị kết án tù hồi năm 2007 sau một phiên toà chỉ kéo dài có nửa ngày. Tổng cộng, cha đã trải qua mười bốn năm trong tù.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi đầu tháng Bảy năm 2009, ba mươi bảy thượng nghị sĩ Hoa kỳ đã ký tên vào một lá thư gởi cho chủ tịch Nguyễn Minh Triết yêu cầu trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cha Lý.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page