Ủy ban tự tôn giáo Hoa kỳ

kêu gọi chính phủ theo dõi

tình trạng tự do tôn giáo

tại Venezuela và Cuba

 

Ủy ban tự tôn giáo Hoa kỳ kêu gọi chính phủ theo dõi tình trạng tự do tôn giáo tại Venezuela và Cuba.

Tin Washington [CNS 1/5/2009] - Ủy ban tự do tôn giáo Hoa kỳ yêu cầu chính phủ theo dõi tình trạng tự do tôn giáo tại Venezuela và Cuba.

Trong bản báo cáo thường niên được cho công bô hôm 1 tháng 5 năm 2009, Ủy ban về Tự Do Tôn Giáo trên thế giới của Hoa kỳ kêu gọi xếp Venezuela và Cuba vào danh sách 13 nước trên thế giới cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo.

Là một tổ chức độc lập, Ủy ban tự do tôn giáo thế giới đã trình lên tổng thống Obama, ngoại trưởng và Quốc Hội Hoa kỳ những nhận định trên đây.

Trong một cuộc họp báo, ông Talad Eid, một giáo trưởng hồi giáo và là thành viên của Ủy ban, nói rằng Venezuela là nước đã gia tăng các vụ lạm dụng chống lại công giáo, người do thái và các nhóm tin lành có trụ sở tại Hoa kỳ.

Ông Eid nói rằng mặc dù không có những hạn chế chính thức về tự do tôn giáo, chính phủ Venezuela luôn có những lời lẽ mạnh mẽ nhằm tạo ra bầu khi thù nghịch đối với công giáo và người do thái.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page