Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa

giải thích về lập trường

của Hội đồng Giám mục Honduras

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa giải thích về lập trường của Hội đồng Giám mục Honduras.

Tegucigalpa [CWN 16.11.2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa giải thích về lập trường của Hội đồng Giám mục Honduras.

Trong một cuộc nói chuyện với báo The Wall Street Journal, Ðức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Hoduras, khẳng định rằng, các Ðức giám mục Honduras ủng hộ việc lật độ cựu tổng thống Zelaya và chống lại bất cứ áp lực quốc tế nào để đưa ông Zelaya trở về nhiệm sở.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 29 tháng 6 năm 2009, quân đội Honduras đã thực hiện một cuộc đảo chính và buộc ông Zelaya phải lên đường đi lưu vong.

Ðức hồng y Maridiaga khẳng định rằng: việc lật đổ ông Zelaya là một hành động hợp hiến. Theo vị Hồng y này, mặc dù cuộc đảo chính đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras nhưng việc bãi nhiệm ông Zelaya là một tiến trình hợp hiến. Các Ðức giám mục nước này không ngừng kêu gọi hoà giải sau khi ông Zelaya đi lưu vong.

Vì không ủng hộ việc đưa ông Zelaya trở về nhiệm sở cho nên các Ðức giám mục Honduras bị xem là những người ủng hộ cuộc đảo chính. Vì là một người mạnh mẽ ủng hộ người nghèo chống lại giới cầm quyền, cho nên Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa không ngừng bị đe doạ sát hại nhưng ngài nói rằng ngài sẽ không bao giờ thay đổi lập trường.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page