Ðức thánh cha kêu gọi

chống đói giảm nghèo

 

Ðức thánh cha kêu gọi chống đói giảm nghèo.

Roma [Zenit 16/11/2009] - Ðức Thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi chống đói giảm nghèo.

Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Lương nông quốc tế diễn ra tại Roma từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2009, Ðức thánh cha khẳng định rằng không nên chậm trễ và thoả hiệp trong cuộc chiến chống lại nghèo đói.

Tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm của ngài là đức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Benedicto XVI cũng đánh giá cao hoạt động của tổ chức lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO. Ngỏ lời với các tham dự viên trong hội nghị, Ðức thánh cha nói: "chính nhờ công việc quảng đại của quí vị mà khẩu hiệu Fiat Panis [xin cho lương thực hằng ngày], phát triển nông nghiệp và an toàn thực phẩm trở thành những mục tiêu hàng đầu của hoạt động chính trị trên thế giới."

Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị, Ðức thánh cha cũng kêu gọi đẩy mạnh sự hợp tác và tình liên đới. Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng: "Sự hợp tác cần phaỉ trở thành một khí cụ hữu hiệu và tự nguyện". Theo Ðức thánh cha, tình liên đới đối với sự phát triển của các nước nghèo cũng có thể là một giải pháp tốt cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ðức thánh cha đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, Ngài nói như sau: "Ðể chống lại nghèo đói và thăng tiến sự phát triển toàn diện, cần phải hiểu những như cầu của nông gia."

Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Lương nông quốc tế, Ðức thánh cha cũng kêu gọi các nước hợp tác với nhau để bảo vệ môi sinh.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page