Balan và việc treo Thánh Giá

 

Balan và việc treo Thánh Giá.

Balan [National Catholic Register 13/11/2009] - Ba Lan tuyên bố cương quyết duy trì Thánh Giá trong các trường công lập.

Sau khi Tòa án nhân quyền Âu Châu đưa ra phán quyết yêu cầu Ý phải tháo gỡ Thánh Giá khỏi các trường công lập, tổng thống Balan, ông Lech Kaczynski tuyên bố rằng Balan sẽ không bao giờ chấp nhận tháo gỡ Thánh Giá khỏi các trường công lập.

Mặc dù không có giá trị đối với Balan, phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu có thể buộc phải duyệt xét lại việc treo Thánh Giá trong các trường công lập trên toàn Âu Châu. Nhưng hiện nay các quốc gia trong lục địa này đang tái khám phá trọng tâm "thánh thiêng" của mình và đang liên kết với nhau để bảo vệ chủ quyền của mình.

Lần cuối cùng Thánh Giá bị cấm treo trong các trường học tại Balan là dưới thời cộng sản. Thánh Giá đã trở lại các trường học cách đây 20 năm khi Balan phục hồi dân chủ.

Về phần mình, cựu tổng thống Balan, ông Lech Walesa đã phát biểu như sau: "các nhóm thiểu số cần biết chỗ đứng của họ. Chúng ta phải tôn trọng các nhóm thiểu số, nhưng đồng thời cũng phải bênh vực quyền của đại đa số".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page