Ðức hồng y Tomko

được cử làm đặc sứ của Ðức thánh Cha

tham dự các lễ nghi mừng 150 năm

truyền giảng Tin Mừng tại Ðài Loan

 

Ðức hồng y Tomko được cử làm đặc sứ của Ðức thánh Cha tham dự các lễ nghi mừng 150 năm truyền giảng Tin Mừng tại Ðài Loan.

Roma [Zenit 15/11/2009] - Ðức hồng y Joseph Tomko, cựu bộ trưởng bộ Truyền Giáo, đã được Ðức thánh cha Beneđitô XVI cử làm đặc sứ của ngài để tham dự các cuộc cử hành đánh dấu 150 năm truyền giảng Tin Mừng tại Ðài Loan vào ngày 21 tháng 11 năm 2009.

Trong lá thư gởi cho Ðức hồng y Tomko, Ðức thánh cha nhắc lại rằng việc loan báo Tin Mừng tại Ðài Loan "đã mang lại những hoa trái thiêng liêng dồi dào cho" dân chúng tại đây. Theo Ðức thánh cha, biến cố này cần được nhắc nhớ và cử hành một cách xứng hợp ngõ hầu gia tăng nơi các tín hữu một lòng đạo đức nhiệt thành hơn, một đức tin vững mạnh hơn.

Năm 1582, một số linh mục Dòng Tên bị đắm tàu trên đảo Ðài Loan, nhưng quyết định rời bỏ nơi đây chỉ vài tháng sau đó. Ðạo Công giáo có mặt tại đây năm 1626 nhờ cha Bartolome Martinez và 5 linh mục Ða Minh Tây Ban Nha. Nhưng công cuộc truyền giáo của các nhà thừa sai này chấm dứt sau khi các vị bị Nhà Minh trục xuất.

Năm 1859, từ Phi luật tân, 3 linh mục Tây Ban Nha cùng với 5 giảng viên giáo lý người Trung Hoa đã từ Phi luật tân sang truyền giáo tại Ðài Loan.

Hiện nay Giáo hội tại Ðài Loan có khoảng 3 trăm ngàn tín hữu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page