Tòa thánh hoan hỉ vì các mối quan hệ

tốt đẹp với Serbia và Giáo hội Chính thống

 

Tòa thánh hoan hỉ vì các mối quan hệ tốt đẹp với Serbia và Giáo hội Chính thống.

Vatican [AFP 14/11/2009] - Tòa thánh hoan hỉ vì các mối quan hệ tốt đẹp với Serbia và Giáo hội Chính thống.

Hôm thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009, sau cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và tổng thống Serbia, ông Boris Tadic, Tòa Thánh bày tỏ vui mừng vì các quan hệ song phương tốt đẹp giữa nước này và vì cuộc đối thoại tích cực với Giáo hội Chính thống tại đây.

Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ của Ðức thánh cha với tổng thống Serbia, Tòa thánh cho biết cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí thân thiện. Hai vị đã thảo luận về những thách đố chính trong vùng và việc Serbia đang tiến tới hội nhập hoàn toàn vào Liên Âu.

Thông cáo của Tòa thánh nhấn mạnh rằng Giáo hội mong ước được góp phần vào việc xây dựng xã hội Serbia.

Theo thông cáo của Tòa Thánh, hiện giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống tại Serbia đang có một cuộc đối thoại tích cực, nhứt là trong viễn ảnh của cuộc tưởng niệm chiếu chỉ Milano của hoàng đế Constantino vào năm 2013 tới đây.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page