Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo

viếng thăm Bielorussi

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo viếng thăm Bielorussi.

Rome [Zenit 12/11/2009] - Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo viếng thăm Bielorussi.

Hôm Chúa Nhựt 8 tháng 11 năm 2009, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Minsk, Ðức hồng y Kasper khẳng định rằng giữa cộng đồng Chính thống và cộng đồng Công giáo, có những khác biệt về lịch sử và truyền thống. "Chúng ta không muốn và cũng không có thể xóa bỏ những khác biệt ấy. Nhưng đối với các tín hữu Kitô chúng ta, yêu thương là giới răn nền tảng. Chúng ta phải sẵn sàng tha thứ và vượt qua lỗi lầm để cảm thông với người khác nhiều hơn".

Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minsk đánh dấu khởi đầu chuyến viếng thăm lần thứ hai của Ðức hồng y Kasper tại Bielorussi, đáp lại lời mời của Ðức tổng giám mục Chính thống Filaret, Tổng giám mục Minsk và trước sự hiện diện của Ðức hồng y Theodore McCarrick, Tổng giám mục Washington.

Ðức hồng y cho biết: Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo đã hợp tác với Ðức tổng giám mục Filaret và học viện thần học Chính thống trong nhiều năm qua.

Ngoài Ðức hồng y McCarrik, còn có Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục Minsk Mohilev và một số giới chức Chính thống khác cũng hiện diện trong thánh lễ.

Trong thánh lễ, Ðức hồng y Kasper cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp đáng kể của người Công giáo Bielorussi trong việc thăng tiến hiệp nhứt Kitô giáo trong xứ sở.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page