Cựu tổng thống Balan Lech Walesa

đề cao vai trò của đức Gioan Phaolô II

trong sự sụp đổ của bức tường Berlin

 

Cựu tổng thống Balan Lech Walesa đề cao vai trò của đức Gioan Phaolô II trong sự sụp đổ của bức tường Berlin.

Berlin [Catholic on line 12/11/2009] - Cựu tổng thống Balan, ông Lech Walesa đề cao vai trò của đức Gioan Phaolô II trong sự sụp đổ của bức tường Berlin.

Ông Walesa, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, đã từng là người sáng lập và lãnh đạo của Công Ðoàn Ðoàn Kết. Nhân dịp tham dự các cuộc lễ kỷ niệm 20 năm bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, ông Walesa khẳng định rằng bức tường này sụp đổ là một phần lớn nhờ Ðức Gioan Phaolô II và công đoàn Ðoàn Kết.

Nhân bài phát biểu của ông Walesa, một đoạn phim tài liệu đã được trình chiếu, trong đó người ta nhìn lại chuyến viếng thăm quê hương Balan đầu tiên của đức Gioan Phaolô II và những hậu quả của chuyến viếng thăm này trong việc thống nhứt Âu Châu trong tự do.

Ngày 4 tháng 6 năm 1979, đức Gioan Phaolô II đã nói với đại diện của chế độ cộng sản như sau: "Xin quý vị cho phép tôi được tiếp tục xem quyền lợi của Balan như của chính tôi và chia sẻ các quyền lợi ấy một cách sâu xa cũng như lúc tôi còn ở trong xứ sở và là công dân của đất nước này".

Ôn lại những năm đó và các biến cố diễn ra sau đó, ông Walesa khẳng định: "Âu Châu cần những giá trị làm bùng nổ cuộc cách mạng này hơn bao giờ hết".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page